09/03/2017 19:58 GMT+7

​83% người béo phì có nguy cơ bị bệnh thận mãn tính

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - PGS.TS Phạm Văn Bùi, chủ tịch Hội Lọc máu TP.HCM, cho biết như vậy tại Chương trình hưởng ứng ngày thận học quốc tế 9-3 do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phối hợp với Hội lọc máu TP tổ chức.

Ngoài thông điệp 83% người béo phì có nguy cơ bị bệnh thận mãn tính, Hội Thận học quốc tế (International Society of Nephrology) và Liên đoàn Các tổ chức Thận học Thế giới (International Federation of Kidney Foundations) đã cảnh báo 10% dân số thế giới bị bệnh thận mãn tính.

Năm 2010, trên toàn thế giới có 2.6 triệu người bị bệnh thận giai đoạn cuối được lọc máu, con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.

Hiện nay, 600 triệu người trên thế giới đang bị béo phì, trong đó đến 220 triệu trẻ em tuổi học đường bị béo phì…

Theo PGS Phạm Văn Bùi, do nguồn thận để ghép còn rất thấp nên khi mắc bệnh thận ở giai đoạn cuối thì hiện trên thế giới đa số bệnh nhân chỉ sống được nếu được lọc máu, trong đó chạy thận nhân tạo được ứng dụng phổ biến nhất với hơn 90% bệnh nhân, còn thẩm phân phúc mạc chỉ chiếm tỷ lệ 10-15%.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên