10/02/2017 01:22 GMT+7

Bệnh viện Việt Nam - Campuchia kết nối y tế từ xa

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - Sáng 9-2, thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh - phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng VN) - chủ trì lễ nghiệm thu bàn giao hệ thống Telemedicine (hệ thống y tế từ xa) cho Bệnh viện Preah Ket Mealea (Bệnh viện quân đội Hoàng gia Campuchia).

Các tướng lĩnh, bác sĩ Bệnh viện quân đội Hoàng gia Campuchia, Bộ Quốc phòng VN... và một bệnh nhân chuẩn bị được phẫu thuật được nhìn thấy qua hệ thống Telemedicine tại đầu cầu Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: L.TH.H.
Các tướng lĩnh, bác sĩ Bệnh viện quân đội Hoàng gia Campuchia, Bộ Quốc phòng VN... và một bệnh nhân chuẩn bị được phẫu thuật được nhìn thấy qua hệ thống Telemedicine tại đầu cầu Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: L.TH.H.

Tại đầu cầu Bệnh viện Preah Ket Mealea có đại tướng Ly So Van - phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Hoàng gia Campuchia, kiêm giám đốc Bệnh viện Preah Ket Mealea, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng VN, ban giám đốc Bệnh viện Preah Ket Mealea...

Tại đầu cầu Việt Nam có Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM (Bộ Quốc phòng VN), có thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện 175 và các lãnh đạo bệnh viện, phòng ban chức năng.

Ngay trong lễ bàn giao, bác sĩ của hai bệnh viện đã trình diễn kết quả triển khai hệ thống bằng việc hội chẩn, phẫu thuật cho hai bệnh nhân bị bệnh sỏi thận và u màng phổi thông qua hệ thống Telemedicine của hai bệnh viện.

Theo thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh, kết quả trình diễn cho thấy hệ thống Telemedicine được đầu tư đảm bảo chất lượng, kỹ thuật nên cho hình ảnh và âm thanh tốt. Việc bàn giao hệ thống Telemedicine cho Bệnh viện Preah Ket Mealea giúp cho bệnh viện bạn và Bệnh viện 175 có điều kiện phối hợp chặt chẽ trong công tác hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn.

Qua đó Bệnh viện 175 sẽ đưa những kỹ thuật cao, những tiến bộ trong y tế, những kinh nghiệm quý báu của các giáo sư bác sĩ bệnh viện đầu ngành của Quân đội nhân dân VN đến Bệnh viện Preah Ket Mealea.

Đồng thời thắt chặt và chứng minh cho tình đoàn kết giữa hai đất nước, hai quân đội và hai bệnh viện quân đội.

Tại lễ bàn giao, từ đầu cầu Bệnh viện 175, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn khẳng định: “Với hệ thống này sẽ giúp cho sự chỉ đạo, kết nối về chuyên môn giữa hai bệnh viện gần hơn nữa và chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho bệnh nhân”.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên