05/01/2017 12:01 GMT+7

5 lý do để từ bỏ cắn móng tay

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO A&M UNIVERSITY)
BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO A&M UNIVERSITY)

TTO - Cắn móng tay không chỉ đơn giản là hành động mất thẩm mỹ mà nó còn có thể tác động lâu dài đến sức khỏe. Dưới đây là vài lý do để chấm dứt thói quen xấu này.

1. Ẩn dưới móng là nơi trú ngụ lý tưởng của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, cắn móng có nghĩa là tự mình “rước” vi khuẩn vào thân, tăng khả năng mắc bệnh.

2. Cắn móng thường xuyên khó tránh khỏi tình trạng viêm quanh móng (còn gọi là bệnh chín mé), tạo nhiều ổ mủ ở đầu và khóe móng, rất đau và phải điều trị tích cực.

3. Cắn móng làm xấu đi nụ cười vì thói quen này lặp đi lặp lại sẽ gây di lệch răng, đồng thời tạo cơ hội cho vi trùng xâm nhập vào nướu răng gây viêm nướu.

4. Cắn móng dễ gây trầy xước xung quanh móng gây đau rát và tăng nguy cơ móng mọc lệch vào trong da gây đau.

5. Nếu có sơn móng tay, cắn móng có thể gây ngộ độc chất hóa học do cắn phải các chất sơn, nhũ dầu có trên móng.

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO A&M UNIVERSITY)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên