07/12/2016 08:40 GMT+7

Chế được máu nhân tạo có khả năng "bắt" và "nhả" oxy

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY)
BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY)

TTO - Một nghiên cứu được dẫn đầu bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Washington (Mỹ) làm cuộc cách mạng khi lần đầu tiên họ chế tạo được hồng cầu nhân tạo có khả năng chuyên chở và trao đổi oxy.

Hồng cầu là một thành phần quan trọng trong máu có chức năng chính là bắt lấy oxy từ phổi, chuyên chở và cung cấp đến các mô cơ quan.

Dự án sản xuất hồng cầu nhân tạo đã được đề cập hơn 80 năm trước, tuy nhiên khó khăn nhất vẫn là chưa tạo được một chất vừa có khả năng “bắt” oxy ở phổi và “nhả” oxy cho các mô cơ quan.

Lần này, các nhà khoa học đã tổng hợp một loại hồng cầu thế hệ mới, bước đầu thử nghiệm trên chuột đã cho thấy có thể thực hiện cả hai công việc trên.

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (THEO AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên