28/11/2016 12:55 GMT+7

​Cứu sống bệnh nhi nguy kịch nhất từ trước đến nay

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Sáng 28-11, Sở Y tế TPHCM khen thưởng các cá nhân, tập thể Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì đã phối hợp cứu sống cháu H.V.N.M (gần 5 tuổi, ở TP.HCM), nhập viện trong tình trạng rất nặng.

Đại diện Sở Y tế tặng hoa gia đinh
Cháu M. khỏe mạnh cùng ba mẹ và các bác sĩ nhận hoa và quà của Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Thùy Dương

* Ban hành quy trình báo động đỏ liên viện

Hơn một tháng trước đó, cháu M. được gia đình đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng bị cọc rào bằng sắt đâm xuyên ngực, thủng tim, thủng phổi, chảy máu rất nhiều.

Gia đình cho biết cháu bị té từ lầu hai xuống và rơi đúng xuống cọc rào nhọn bằng sắt ở dưới nhà.

Bệnh viện Thống Nhất không có chuyên khoa Nhi nhưng do bệnh nhi nhập viện quá nặng, không thể chuyển viện ngay nên bác sĩ ở Bệnh viện Thống Nhất đã gọi điện hội ý ngay với bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 để phối hợp cấp cứu cho bệnh nhi, sau đó mới chuyển cháu sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Hiện cháu bé đã khỏe mạnh và đã được xuất viện.

Tại buổi lễ khen thưởng, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng các bác sĩ của hai bệnh viện đã phối hợp rất tốt để cứu sống được bệnh nhi khó nhất, nguy kịch nhất từ trước đến nay.

Ông Thượng cho biết Sở Y tế cũng đã ra “quy trình báo động đỏ liên viện” để các bệnh viện phối hợp cấp cứu bệnh nhân. 

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên