01/11/2016 09:00 GMT+7

Đi khám rối loạn tình dục, phát hiện bệnh... tim

L.ANH
L.ANH

TTO - Ông Lê Văn N., 52 tuổi, đến khám tại Trung tâm nam học Bệnh viện Việt Đức do dương vật cương kém, nhanh mềm xìu.

Sau khi khám lâm sàng, làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định ông N. không có tiền sử đặc biệt về bệnh lý nam khoa, nội tiết tố nam bình thường, xét nghiệm sinh hóa thấy đường và mỡ máu cao, siêu âm tim, điện tim thấy có bệnh lý mạch vành.

Theo TS Nguyễn Quang, giám đốc Trung tâm nam học, các bác sĩ kết luận ông N. bị bệnh lý mạch vành, khi vận động cường độ cao, nhu cầu oxy của cơ thể tăng, tim phải hoạt động nhiều hơn, trong khi mạch máu vành tim bị tắc nghẽn, không vận chuyển máu kịp cho tim, dẫn đến những biểu hiện rối loạn cương dương như kể trên.

Bác sĩ Quang khuyến cáo bệnh nhân nam, đặc biệt lứa tuổi trên 50 có biểu hiện rối loạn cương nên đi khám, điều trị ở các cơ sở y tế có uy tín, do ngoài điều trị bệnh lý “tại chỗ”, bệnh viện còn có thể hỗ trợ phát hiện bệnh một cách tình cờ như trường hợp ông N.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên