29/08/2016 08:12 GMT+7

Mô hình dự báo đột tử

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (THEO CIRCULATION)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (THEO CIRCULATION)

TTO - Lần đầu tiên, một nhóm các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Y khoa Perelman (Mỹ) đưa ra mô hình giúp dự báo khả năng đột tử do tim ở những người không có biểu hiện bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Điều này sẽ mang lại ý nghĩa trong việc xác định được nhóm nguy cơ cao, để từ đó đưa ra được những chiến lược phòng ngừa thích hợp.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng như siêu âm tim, điện tim và các dấu ấn sinh học của gần 17.900 người tuổi trên 45, không có tiền sử bệnh tim mạch.

Họ cũng đặc biệt chú ý đến các trường hợp tử vong do tim ngoài bệnh viện ở những người tham gia nghiên cứu.

Qua đó, họ phát hiện được khoảng 12 yếu tố nguy cơ độc lập giúp dự báo khả năng đột tử.

Khi áp dụng mô hình này có thể giúp phát hiện được những đối tượng nguy cơ cao trong cộng đồng.

Được biết, theo thống kê, hằng năm có khoảng 300.000 trường hợp đột tử do tim ngoài bệnh viện tại Mỹ.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (THEO CIRCULATION)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên