25/08/2016 20:22 GMT+7

Lấy mảnh mìn nằm trong tim 45 năm

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Ngày 25-8, TS.BS Nguyễn Hoàng Định - trưởng khoa phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi lấy một mảnh mìn nằm gần mạch máu của tim, đồng thời sửa van ba lá cho bà M.T.T. (59 tuổi, ở Gò Vấp, TP.HCM).

Dị vật được lấy ra
Dị vật được lấy ra

Bà T. đến bệnh viện khám vì mệt, khó thở. Kết quả siêu âm tim cho thấy bà bị hở van ba lá nặng, tim phải dãn lớn, có chỉ định phẫu thuật sửa van ba lá.

Tuy nhiên, khi xem phim XQ ngực thẳng và chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện trong tim có một mảnh dị vật cản quang.

Sau khi hội chẩn và bàn bạc cùng gia đình và người bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi tim để sửa van ba lá và lấy dị vật.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật ngày 22-8 tại Bệnh viện Đại học Y dược.

Dị vật được tìm thấy ghim trong nhĩ phải, nằm sát đường đi của động mạch vành phải.

Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Định, người bệnh đã rất may mắn vì chỉ cần lệch vài milimet, mảnh dị vật sẽ làm tổn thương động mạch vành phải, ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo lời kể của người bệnh, 45 năm trước, khi đang đi thăm vườn dừa tại Bến Tre cùng mẹ và cô hàng xóm, ba người đã đạp phải mìn chôn dưới đất. Cả ba đều bị thương, trong đó người bệnh là người bị thương nặng nhất.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên