23/08/2016 11:41 GMT+7

Sức khỏe 2 bệnh nhân viêm da dày sừng diễn biến xấu

VÕ MINH
VÕ MINH

TTO - Ngày 23-8, sau 5 ngày điều trị tích cực tại khoa da liễu, ông Đinh Văn Nguyên (46 tuổi), một trong 2 bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, được chuyển lên khoa nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi vì bệnh có chuyển biến nặng.

Theo bác sĩ Trương Thị Như Hiền - khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy men gan bệnh nhân tăng gấp 5 lần so với bình thường, bạch cầu tăng và bị rối loạn chức năng đông máu.

Ngoài ra, các bộ phận nội tạng khác trong cơ thể cũng bị tổn thương nặng.

Với bệnh nhân Đinh Văn Hoa (21 tuổi, con trai ông Nguyên), men gan cũng tăng gấp 5 lần so với bình thường. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục làm các xét nghiệm khác và theo dõi tích cực tại khoa da liễu.

Trước đó, ngày 18-8, 2 bệnh nhân là 2 cha con ông Nguyên và anh Hoa, ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vì mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân.

Trong ngày 23-8, Bệnh viện Phong da liễu trung ương Quy Hòa phối hợp Trung tâm Da liễu tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám sàng lọc hội chứng viêm da dày sừng cho gần 400 người dân thôn Làng Chai, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, nơi vừa xuất hiện 2 ca bệnh trên.

Ngoài ra, y bác sĩ Bệnh viện Phong da liễu Quy Hòa cũng tiến hành điều tra dịch tễ, kiểm soát bệnh tại cộng đồng.                                                                         

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên