09/08/2016 15:32 GMT+7

​Bệnh viện Đắk Lắk “gồng mình” chống sốt xuất huyết

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Những ngày gần đây, bệnh nhân sốt xuất huyết liên tục đổ về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khiến bệnh viện này luôn rơi vào tình trạng quá tải.

Một phòng bệnh sốt xuất huyết chứa hơn 20 người gồm bệnh nhi và người thân (ảnh chụp trưa 9-8) - Ảnh: Tiến Thành
Một phòng bệnh sốt xuất huyết chứa hơn 20 người, gồm bệnh nhi và người thân (ảnh chụp trưa 9-8) - Ảnh: TIẾN THÀNH

Trước tình trạng trên, lãnh đạo bệnh viện cho biết đã phải kê thêm nhiều giường bệnh, tăng cường nhân lực điều trị cho bệnh nhân, đồng thời gửi văn bản đến Sở Y tế đề nghị tháo gỡ khó khăn.

Bác sĩ Y Bliu Arul - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - cho biết tính từ đầu năm đến nay, riêng khoa truyền nhiễm của bệnh viện đã tiếp nhận 1.558 ca, khoa nhi cấp cứu 109 ca, khoa nhi tổng hợp 605 ca và khoa hồi sức chống độc 75 ca.

“Bệnh viện đã phải kê thêm 34 giường bệnh tại khoa truyền nhiễm, bổ sung thêm bảy nhân viên phục vụ bệnh nhân nhưng chắc chắn không thể chăm sóc toàn diện được. Hiện bệnh viện đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến dưới tăng cường thu nhận điều trị sốt xuất huyết, chỉ chuyển đến bệnh viện tỉnh những trường hợp đặc biệt và nặng” - bác sĩ Y Bliu nói.

Bác sĩ Phạm Văn Lào - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk - cũng cho biết đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 3.600 trường hợp sốt xuất huyết. Bệnh xảy ra ở 145/184 xã, phường tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố, trong đó hai địa phương có số mắc sốt xuất huyết cao nhất là TP Buôn Ma Thuột và huyện Ea H’leo.

Cũng theo bác sĩ Lào, tình trạng quá tải thường xảy ra ở bệnh viện tuyến trên. “Do tâm lý, các ca bệnh và người thân đều đổ dồn về bệnh viện tỉnh, dẫn tới tình trạng quá tải” - bác sĩ Lào lý giải.

Một điều dưỡng xét nghiệm máu cho một bệnh nhi sốt xuất huyết - Ảnh: Tiến Thành
Một điều dưỡng xét nghiệm máu cho bệnh nhi sốt xuất huyết - Ảnh: TIẾN THÀNH
“Khoa đang trong tình trạng quá tải nên bệnh nhân muốn kê bao nhiêu giường, lều hay mắc võng trong khuôn viên đều được. Các y bác sĩ cũng phải làm việc trực tiếp ở hành lang” – bác sĩ Trần Thị Minh Thùy, trưởng khoa nhi tổng hợp cho biết - Ảnh: Tiến Thành
“Khoa đang trong tình trạng quá tải nên bệnh nhân muốn kê bao nhiêu giường, lều hay mắc võng trong khuôn viên đều được. Các y bác sĩ cũng phải làm việc trực tiếp ở hành lang” - bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi tổng hợp, cho biết - Ảnh: TIẾN THÀNH
Phòng điều trị sốt xuất huyết tại khoa nhi tổng hợp những ngày này luôn chật cứng bệnh nhân. Bác sĩ Trần Thị Minh Thùy, trưởng khoa nhi tổng hợp, cho biết riêng ngày 8-8, khoa tiếp nhận 85 ca bệnh - Ảnh: Tiến Thành
Phòng điều trị sốt xuất huyết tại khoa nhi tổng hợp những ngày này luôn chật cứng bệnh nhân. Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi tổng hợp, cho biết riêng ngày 8-8 khoa tiếp nhận 85 ca bệnh - Ảnh: TIẾN THÀNH
Tại các phòng bệnh của khoa truyền nhiễm, các bệnh nhân phải kê thêm 4-5 giường bệnh di động để nằm - Ảnh: Tiến Thành
Tại các phòng bệnh của khoa truyền nhiễm, các bệnh nhân phải kê thêm 4-5 giường bệnh di động để nằm - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một bệnh nhân sốt xuất huyết mắc màn ngủ ngoài hành lang - Ảnh: Tiến Thành
Một bệnh nhân sốt xuất huyết mắc màn ngủ ngoài hành lang - Ảnh: TIẾN THÀNH
Sáng 9-8, khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk kê thêm 34 giường bệnh để phục vụ bệnh nhân sốt xuất huyết - Ảnh: Tiến Thành
Sáng 9-8, khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk kê thêm 34 giường bệnh để phục vụ bệnh nhân sốt xuất huyết - Ảnh: TIẾN THÀNH
Trong khi các bệnh viện đang “gồng mình” điều trị bệnh viện sốt xuất huyết thì những ngày này, các cán bộ y tế dự phòng đang tăng cường công tác diệt muỗi, lăng quăng tại các địa phương. Trong ảnh: Nhân viên Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk bắt muỗi vằn, loài côn trùng  trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết tại thị trấn M’drắk, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Tiến Thành
Trong khi các bệnh viện đang “gồng mình” điều trị bệnh viện sốt xuất huyết thì những ngày này, các cán bộ y tế dự phòng tăng cường công tác diệt muỗi, lăng quăng tại các địa phương. Trong ảnh: nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk bắt muỗi vằn, loài côn trùng trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết tại thị trấn M’drắk - Ảnh: TIẾN THÀNH
Bệnh nhân sốt xuất huyết tận dụng mọi chỗ trong phòng bệnh để đặt đồ dùng sinh hoạt - Ảnh: Tiến Thành
Bệnh nhân sốt xuất huyết tận dụng mọi chỗ trong phòng bệnh để đặt đồ dùng sinh hoạt. Chính không gian chật chội, ẩm thấp này của bệnh viện cũng giúp các loại muỗi sinh sôi, nẩy nở - Ảnh: TIẾN THÀNH

 

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên