05/08/2016 10:58 GMT+7

“Vui” chưa lâu, đã khổ

NGỌC LOAN - LÊ PHAN - ĐỖ HẰNG
NGỌC LOAN - LÊ PHAN - ĐỖ HẰNG

TTO - Đánh vào tâm lý của một số “đấng mày râu”, nhiều trang mạng rao bán gel với công dụng làm tăng kích thước “cậu nhỏ” lâu dài, cũng như thị trường sản phẩm nóng này có không ít các loại thuốc được quảng bá đem lại sự hứng khởi cao độ.

Minh họa Lap
Minh họa Lap

Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, không có sản phẩm nào có tác dụng như vậy và nếu sử dụng, có thể gặp hậu quả khôn lường.

Gel tăng “cậu nhỏ”, tiền mất tật mang

Loại gel này được gọi chung là Titan gel. Theo quảng cáo, chỉ cần sử dụng trong một tháng, gel có tác dụng như làm to và dài dương vật tự nhiên, không bị xẹp, hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương...

Chúng tôi liên hệ số điện thoại trên trang mạng bán mặt hàng này, chủ shop bán hàng tự xưng có trụ sở tại Phan Thiết (Bình Thuận) nói hôm nay đặt hàng, sáng hôm sau sẽ có người giao tận nhà. Mỗi hộp gel có giá 750.000 đồng, mua hai hộp được tặng thêm một hộp cùng loại.

Tuy nhiên khi chúng tôi ngỏ ý đến cửa hàng xem sản phẩm thì người này khước từ rồi cúp máy.

Tương tự, khi gọi một số điện thoại khác thì người bắt máy sốt sắng khi biết chúng tôi đang tìm mua Titan gel.

“Nam giới trên 18 tuổi là dùng được, mỗi ngày bôi gel 3 lần và kết hợp dùng gel với bài tập matxa. Giá mỗi hộp là 750.000 đồng, mua hai hộp chỉ có 1.300.000 đồng. Nếu ở Hà Nội và TP.HCM một giờ sau sẽ có người đưa hàng đến. Tụi em chỉ bán hàng qua mạng thôi” - chủ nhân số điện thoại nói.

Thử đặt mua một sản phẩm Titan gel qua mạng, chỉ 30 phút sau chúng tôi nhận được hàng. Sản phẩm là lọ gel màu đen, trọng lượng 60ml kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng được in rời trên giấy A4.

Trên vỏ hộp có ghi xuất xứ từ Mỹ kèm mã vạch nhưng khi đưa vào phần mềm quét mã vạch thì phần mềm này không nhận dạng được xuất xứ của sản phẩm. Hóa đơn giao hàng cũng chỉ ghi số điện thoại người nhận và được giao trung gian qua dịch vụ giao hàng chứ không hề để địa chỉ người bán.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, nguyên giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, cho biết đây là sản phẩm nằm ngoài luồng, không do Bộ Y tế cấp phép, không được phổ biến công khai trong nhà thuốc.

“Có thể sản phẩm chứa hoạt chất thuốc nội tiết làm tăng kích thước nhưng chắc chắn không hiệu quả lâu dài và không an toàn”- bác sĩ Thông nói.

Bác sĩ Thông khẳng định: “Không có sản phẩm nào làm tăng kích thước triệt để và lâu dài, bù lại không lường hết được tác hại khi sử dụng sản phẩm này. Có người sử dụng nhưng đến khi bị tai biến lại thường e ngại, không dám nói với ai”.

Theo một bác sĩ nam khoa ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cần phân biệt thuốc nam khoa và đồ chơi tình dục. Thuốc nam khoa, thường là các dạng thuốc Viagra như thuốc uống, thuốc đặt, miếng dán, gel, có tác dụng làm giãn mạch dương vật, máu dồn xuống để dương vật cương cứng lên và kéo dài ra. Đồ chơi tình dục có các loại gel dành cho cả nam giới và phụ nữ như gel bôi trơn, gel kích thích...

Thuốc kích dục, nguy hại cho tim

PGS.TS Phạm Bá Nha - trưởng khoa phụ sản, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản - IVF, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: thuốc kích dục được coi là các chất hóa học làm tăng ham muốn tình dục của nam và nữ. Thuốc kích dục có thể gồm các chất độc hại, bị cấm buôn bán và sử dụng tại nhiều nước trên thế giới.

PGS Nha khẳng định: không có loại thuốc là “thuốc kích dục dành cho nữ”, làm phụ nữ tăng ham muốn quan hệ tình dục.

Trong khi đó, thuốc kích dục nam là những hoạt chất có tác dụng phụ, gây cương cứng dương vật từ tác động cơ học của đường tiết niệu hay bàng quang. Dần dần làm đường tiết niệu và bàng quang yếu đi, cảm giác của dương vật bị mất, gây liệt dương, vô sinh...

Bàn về thuốc kích dục dành cho nam giới, PGS Nha cho biết: "Thuốc kích dục cho nam giới được dùng trước khi quan hệ nhưng tác dụng phụ và hậu quả của nó vô cùng khủng khiếp. Nó có thể dẫn đến trụy tim mạch ngay trong khi quan hệ, nhẹ hơn thì bị đau đầu dữ dội, hoa mắt chóng mặt và cực kỳ mệt mỏi. Thuốc kích dục nam dẫn đến việc lệ thuộc thuốc và suy giảm chất lượng tinh trùng"...

Một số chất kích dục thuộc nhóm cantharidin cực độc, khi uống sẽ gây kích thích bàng quang. Mặt khác, sử dụng thuốc này nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và gây vô sinh.

Bên cạnh đó, chất kích dục chứa gốc ankyl nitrit là thuốc giãn mạch máu, làm tăng lượng máu đến dương vật gây cương cứng. Đồng thời nó cũng làm giãn luôn cả mạch vành. Nếu sử dụng quá nhiều gây khó thở, tim đập nhanh, dần dần dẫn tới suy tim và suy mạch vành.

Ngoài ra, theo PGS Phạm Bá Nha, cần phân biệt giữa thuốc kích dục và thuốc cường dương. Thuốc cường dương là thuốc điều trị căn bệnh yếu sinh lý, xuất tinh sớm hay liệt dương theo cơ chế điều hòa các men nội sinh trong cơ thể, giúp cơ chế cương dương lấy lại được sự cân bằng. Thuốc cần được bác sĩ chuyên khoa chỉ định.

Do đó, PGS Phạm Bá Nha khuyến cáo nam giới nếu gặp trục trặc, cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để điều trị phù hợp. Tuyệt đối không nên dùng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường.

Lo ngại sản phẩm điều trị rối loạn cương

Tháng 5 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có quyết định ngưng sử dụng 2 lô thực phẩm chức năng Uy Mãnh Nang, số lô 0116, nhà sản xuất là Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên, Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định và lô Avena Plus, số lô 010316, nhà sản xuất là Công ty Medistar VN, do trong thành phần sản phẩm đều chứa sildenafil, hoạt chất tân dược điều trị chứng rối loạn cương, tương tự sản phẩm Viagra.

Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận thực phẩm chức năng chứa tân dược điều trị rối loạn cương, thực tế đã có những sản phẩm rất nổi tiếng trên thị trường có chứa hoạt chất này. Có trường hợp hoạt chất được bổ sung vào thành phần vỏ nang và các cơ quan kiểm nghiệm không phát hiện sildenafil khi chỉ kiểm nghiệm ruột sản phẩm.

Các bác sĩ điều trị cho hay việc sử dụng thực phẩm chức năng chứa tân dược điều trị rối loạn cương là rất nguy hiểm, do người sử dụng không xác định được liều lượng và rất dễ gặp nguy hiểm nếu người dùng có bệnh nền như tim mạch, huyết áp hoặc các bệnh mãn tính nguy hiểm khác.

Tại Bệnh viện Việt Đức cũng đã có những trường hợp nam giới bị liệt dương sau khi sử dụng thuốc điều trị rối loạn cương quá liều.

Có trường hợp khác (là y sĩ và có hiểu biết về nghề y) đã tự tiêm Papaverine, một sản phẩm cũng có tác dụng điều trị cương dương nhưng đã bị khuyến cáo không được sử dụng để tiêm gây cương do nguy cơ quá liều.

Kết quả là sau khi được tiểu phẫu giải nguy, khả năng tới 80% là bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị liệt dương vĩnh viễn.

L.ANH

NGỌC LOAN - LÊ PHAN - ĐỖ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên