03/08/2016 00:00 GMT+7

Ung thư 
đường tiêu hóa đáng báo động

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Quang (Bệnh viện K), mỗi năm VN có 126.000 ca mắc ung thư mới, 94.000 ca tử vong do ung thư, tỉ lệ chết/mắc lên tới 3/4 là một tỉ lệ rất cao.

Dự báo đến năm 2020, số ca mắc mới ung thư lên tới 189.000 ca/năm. Về các loại ung thư thường gặp nhất, ông Quang cho biết ở nam giới là ung thư phổi (tỉ lệ 35/100.000 dân), dạ dày (25/100.000), gan (23/100.000), đại tràng 19/100.000, thực quản 9,9/100.000, như vậy ung thư đường tiêu hóa chiếm các vị trí chủ đạo ở 5 loại ung thư thường gặp nhất.

Ở nữ giới, ngoài ung thư vú và cổ tử cung, ung thư đại tràng nằm trong 5 loại ung thư thường gặp nhất (14,7/100.000 dân), dạ dày ở vị trí thứ 5 (12,2/100.000 dân).

Ung thư phổi đứng thứ 3 (13,9/100.000 dân), theo ông Quang, chứng tỏ ảnh hưởng của tình trạng hút thuốc lá thụ động ở nữ giới khá trầm trọng.

Mạng lưới điều trị ung thư ở VN đã phát triển hơn so với trước, nhưng nhiều ý kiến đánh giá mới đáp ứng được 1/3-1/2 nhu cầu phòng và điều trị bệnh.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên