14/07/2016 09:13 GMT+7

Cẩn trọng khi cho bé ăn trứng

TTO - Bé N.H.G.K. - 8 tháng tuổi, ngụ tại TP.HCM - vừa được mẹ đưa đến phòng khám vì mẩn đỏ toàn thân và quấy khóc.

Sau khi hỏi bệnh sử và thăm khám, bé được chẩn đoán dị ứng da do trứng vì có ăn lòng đỏ và lòng trắng trứng vịt lộn khoảng 30 phút trước đó. Phụ huynh kể bé từng ăn trứng gà nhưng không xảy ra vấn đề gì.

Theo y văn, một số bé dị ứng với trứng gà, vịt, chim cút... Ngoài ra có thể dị ứng với trứng cá, trứng cua, trứng tôm, trứng mực. Nguyên do là trứng của động vật thường chứa nhiều loại protein nên rất dễ gây mẩn cảm, dị ứng. Mức độ phản ứng dị ứng tùy theo mỗi người.

Có thể ăn lần đầu không sao, nhưng những lần sau sẽ dị ứng, thậm chí bị rất nặng, có trường hợp gây sốc phản vệ (mẩn đỏ nhiều, khó thở, ngưng tim, ngưng thở và tử vong nếu không chữa trị kịp thời). Do vậy các phụ huynh nếu muốn cho con ăn trứng gà, vịt, cút... thì nên cho ăn thử rất ít, chờ xem sau khoảng 30-60 phút, nếu không thấy bị mẩn đỏ da hoặc dấu hiệu bất thường thì cho ăn thêm.

Khi xảy ra mẩn đỏ, mề đay hoặc bé ói, tiêu chảy, ho đột ngột hoặc nóng sốt, nên đưa bé đến khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên