22/06/2016 17:39 GMT+7

Bé trai con sản phụ nghi bị chó dại cắn đã tử vong

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Mặc dù được các bác sĩ, y tá bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tận tình cứu chữa nhưng bé trai - con của sản phụ nghi bị chó dại cắn đã không qua khỏi.

Thời điểm cháu bé con sản phụ T. được các bác sĩ, y tá bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chăm sóc sau sinh - Ảnh: HOÀNG YẾN
Thời điểm cháu bé con sản phụ T. được các bác sĩ, y tá bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chăm sóc sau sinh - Ảnh: HOÀNG YẾN

Ngày 22-6, thông tin từ khoa Sản, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết bé T.T.B. - con của sản phụ N.T.T, 32 tuổi, ngụ xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, người đã qua đời trước đó nghi bị chó dại cắn đã tử vong do sốc, nhiễm khuẩn.

Trước đó, ngày 9-6, sản phụ T. mang thai 32 tuần tuổi được gia đình đưa đến nhập viện với các triệu chứng kích thích của bệnh dại như sốt, mệt mỏi, chảy nhiều dãi, không nuốt được nước bọt, triệu chứng sợ nước, sợ gió, xuất hiện cơn co thắt hầu họng...

Trước đó ít lâu, gia đình có nghe chị T. nói bị chó cắn nhưng không được tiêm vắcxin phòng dại đầy đủ.

Ngày 10-6, sau ca sinh mổ cứu con thì sản phụ T. tử vong, được gia đình đưa về nhà mai táng.

Thời điểm cháu bé chào đời không khóc, sinh non yếu, trương lực cơ não, phải nằm trong lồng ấp. Sau gần 2 tuần được các bác sĩ, y tá bệnh viện tận tình chăm sóc, cứu chữa, bé B. không qua khỏi.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên