05/06/2016 18:10 GMT+7

Đề phòng say nắng, say nóng trong những ngày nắng gắt

L.ANH
L.ANH

TTO - Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa. Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ y tế, khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ cũng có nắng nóng kéo dài và trên diện rộng trong mùa hè này.

Cục đề nghị người dân cảnh giác phòng tránh các chứng bệnh do nắng nóng như say nắng và say nóng, ngất, kiệt sức, mất nước, gia tăng ngộ độc thực phẩm, đột quỵ, bệnh tim mạch.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng cho biết các nhóm cần đề phòng bệnh do nắng nóng nhiều nhất là người làm việc ngoài trời, làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người đang điều trị các bệnh tim mạch, vảy nến, chàm, bỏng...

Mùa hè 2015 vừa qua, riêng Bệnh viện Bạch Mai đã có 2 nạn nhân của nắng nóng vào viện trong tình trạng hôn mê sâu.

 

 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên