26/05/2016 19:05 GMT+7

Người Việt uống hơn 53 lít nước giải khát/người/năm

L.ANH
L.ANH

TTO - Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 26-5 nhân nhân Ngày vi chất dinh dưỡng 1 và 2-6, bà Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho hay năm 2015, mỗi người Việt đã uống trên 53l nước giải khát, 38l bia, nhưng chỉ có trên 14l sữa.

Theo bà Mai, lượng nước giải khát kể trên là khá cao, tương đương mỗi tuần hơn 3 lon/chai nước giải khát ngọt.

Bà Mai cho hay nước giải khát ngọt góp phần làm lượng đường tiêu thụ tăng cao, trong 10 năm qua, lượng đường từ bánh kẹo và nước giải khát đã làm tăng lượng đường tiêu thụ lên 211%. Trong khi đó, do sai lầm trong nuôi dưỡng, 5 năm gần đây dù năm nào cũng can thiệp bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ dưới 3 tuổi (riêng vùng khó khăn bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi), tỷ lệ trẻ thiếu vitamin A tiền lâm sàng chỉ giảm 1%.

 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên