25/05/2016 08:15 GMT+7

Cần kiểm soát huyết áp “mạnh tay” ở người già

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Wake Forest Baptist Medical Center)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Wake Forest Baptist Medical Center)

TTO - Theo thống kê mới đây từ các nhà khoa học Trung tâm y khoa Wake Forest Baptist (Mỹ) cho rằng việc điều trị nhằm đưa huyết áp về mức thấp hơn khuyến cáo chung giúp giảm nhiều nguy cơ bệnh tật ở người già.

Theo đó, họ chọn ra 2.600 người bị tăng huyết áp, có độ tuổi trên 75 và phân chia vào hai nhóm điều trị, một nhóm được dùng thuốc và duy trì huyết áp tâm thu theo như khuyến cáo chung ở mức 140mmHg, nhóm còn lại dùng thêm thuốc điều trị tăng huyết áp nhằm kiểm soát tích cực hơn, duy trì ở mức 120mmHg.

Kết quả phân tích sau đó cho thấy nhóm bệnh nhân được điều trị huyết áp tích cực giảm hơn 1/3 nguy cơ bị suy tim, đột quỵ và nhồi máu cơ tim, nguy cơ tử vong cũng giảm thêm 1/4 so với nhóm bệnh nhân còn lại.

Các nhà nghiên cứu cho rằng với nhóm bệnh nhân cao tuổi, việc điều trị huyết áp nên tích cực hơn, đưa huyết áp về mức thấp hơn (huyết áp tâm thu khoảng 120mmHg) để đạt được nhiều lợi ích.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Wake Forest Baptist Medical Center)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên