13/05/2016 16:49 GMT+7

Cứu sống cháu bé bị ong đốt nguy kịch

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Cháu bé chỉ bị một vết ong đốt nhưng do phản ứng của cơ thể nên tình trạng sức khỏe diễn biến xấu. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì khả năng tử vong rất cao.

Cháu bé bị ong đốt nguy kịch - Ảnh: L. Trung

Ngày 13-5, Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết vừa cứu sống một bệnh nhi bị ong đốt nguy kịch.

Đó là trường hợp cháu Nguyễn Đình Văn (10 tuổi, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhập viện vào tối 12-5 trong tình trạng bị ong đốt khiến mặt sưng phù, vùng da bị ong đốt nơi chân phải phát ban đỏ, môi tím, khó thở, huyết áp tụt rất nguy kịch.

Các bác sĩ đã cấp cứu bằng phương pháp truyền dịch điều trị sốc phản vệ cho cháu. Sau 8 giờ, nạn nhân qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Quảng Nam, đây là ca cấp cứu khá đặc biệt vì cháu bé chỉ bị một vết ong đốt nhưng do phản ứng riêng của cơ thể nên tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, ngày càng nặng. Nếu không được cấp cứu kịp thời, khả năng tử vong rất cao.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên