02/03/2016 09:13 GMT+7

Bé gái 9 tuổi ba lần ngưng tim

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - Chiều 1-3, bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, trưởng khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cứu sống cháu bé 9 tuổi (ngụ ở Trảng Bàng, Tây Ninh) bị tai nạn giao thông sau hơn 20 ngày điều trị tại bệnh viện này.

Trước đó, ngày 9-2, bệnh nhi bị tai nạn xe máy. Sau đó bé than đau bụng, trầy xước da nhiều nên được đưa đến bệnh viện địa phương.

Kết quả CT cho thấy bệnh nhi bị phù não hai bán cầu đại não, giập gan phải, dịch ổ bụng và được phẫu thuật ngay trong đêm.

Ca mổ ghi nhận bụng bệnh nhi chứa lượng máu lớn khoảng 2.400ml, phải truyền máu khi mổ rất nhiều.

Trong quá trình hồi sức, bệnh nhi ngưng tim hai lần nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào chiều hôm sau khi tình trạng ổn định hơn.

20 phút sau nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi lại xuất hiện tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ hồi sức tim phổi để tim đập trở lại.

Sau khi hội chẩn toàn viện, các bác sĩ quyết định lọc máu liên tục cho bệnh nhi vì bệnh nhi bị suy đa cơ quan.

Trải qua bốn đợt lọc máu, hiện bệnh nhi đã tỉnh, phục hồi được 80% nhưng tâm lý còn hoảng hốt.

Bệnh nhi còn thở oxy mũi, chưa tự ăn uống được, chức năng thận tăng... nên tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên