29/02/2016 11:19 GMT+7

Phương pháp mới giúp trẻ tự kỷ cải thiện giao tiếp

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Kết nối yêu thương” do Project Vietnam Foundation (PVNF, tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận thuộc Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ) thực hiện từ ngày 27-2 đến 15-3.

Ngày 5-3 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM tổ chức hội thảo đặc biệt dành cho phụ huynh có trẻ tự kỷ với chủ đề: “Ba mẹ đồng hành cùng trẻ tự kỷ: Yêu thương - Hiểu biết - Trách nhiệm”.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm như Marc Lerner - giáo sư Đại học California, Irvine; Ruth Bass - chuyên gia về ngôn ngữ trị liệu; David Monkarsh - tiến sĩ tâm lý học Trung tâm Tự kỷ và bệnh thần kinh phát triển.

Phụ huynh sẽ được hướng dẫn hai phương pháp trị liệu quan trọng giúp trẻ tự kỷ cải thiện giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng là trị liệu ngôn ngữ và phương pháp điều chỉnh hành vi cho trẻ.

Các chuyên gia sẽ hướng dẫn phương pháp can thiệp phù hợp để trẻ thể hiện đúng hành vi, tránh vô tình củng cố những hành vi không mong muốn nơi trẻ.

Để đăng ký tham gia hội thảo, liên hệ ông Nguyễn Vỹ Hoàng qua email: hoang0906@yahoo.com trước ngày 3-3.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên