31/01/2016 08:17 GMT+7

Thay đổi lối sống để tăng cơ hội thụ tinh thành công

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Reproductive Biology and Endocrinology)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Reproductive Biology and Endocrinology)

TT - Đó là lời khuyên dành cho các cặp vợ chồng muốn tăng cơ hội thành công của việc thụ tinh qua ống nghiệm (IVF).

Theo đó, một lối sống không hút thuốc lá, không tiêu thụ nhiều thức uống có cồn và một chế độ ăn nhiều trái cây, rau quả... có thể góp phần biến giấc mơ của những cặp hiếm muộn trở thành hiện thực.

Phân tích của các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Curtin (Úc) đã cho thấy ở những người phụ nữ hút thuốc lá có sự giảm sút nhanh chóng số lượng của trứng và tỉ lệ thụ tinh thành công giảm 4,7% tương ứng cho mỗi năm họ hút thuốc.

Đối với nam giới thì nguy cơ bất thành của IVF tăng khoảng 2,4% tương ứng với mỗi miligam nicotine mà họ hút vào mỗi tuần. Trong khi đó, việc tiêu thụ trái cây và rau quả của các cặp vợ chồng đã có một tác động tích cực đến tỉ lệ thành công IVF.

Các nhà nghiên cứu khuyên rằng các cặp vợ chồng nên ăn nhiều trái cây và rau xanh trong vòng 3 - 6 tháng trước khi bắt đầu làm IVF. Riêng đối với thức uống có cồn, mặc dù việc tiêu thụ vừa phải có thể mang đến một số lợi ích về mặt sức khỏe, nhưng họ vẫn khuyến cáo rằng phụ nữ không nên uống trong giai đoạn thực hiện thụ tinh.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Reproductive Biology and Endocrinology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên