27/11/2015 08:32 GMT+7

Cứu học sinh bị cổ xe đạp đâm vỡ gan

HOÀI THƯƠNG - NGUYỄN LÂM
HOÀI THƯƠNG - NGUYỄN LÂM

TT - Ngày 26-11, bác sĩ Kiên Sóc Kha - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - cho biết bệnh viện vừa cứu sống thành công hai ca vỡ gan (trong đó một ca do té xe đạp và một ca do tai nạn lao động).

Trước đó, khoảng 21g30 ngày 24-11, em T.H.N. (13 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) bị té xe đạp nhập viện trong tình trạng chấn thương bụng kín, mệt lả, trụy tim mạch.

Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu cho em N.. Kết quả phẫu thuật cho thấy em N. bị vỡ gan dài khoảng 10cm và mất rất nhiều máu. Em N. được khâu gan và phải truyền 3 đơn vị máu. Hiện em N. đã tỉnh táo.

Anh Trần Văn Biền (cha em N.) kể chiều 24-11, trên đường đi học về N. đang đạp xe nhanh thì bất ngờ xe bị gãy cổ khiến em ngã nhào về phía trước, còn cổ xe đạp đâm vào bờ sườn vùng bụng bên phải.

Chiều 19-11, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cũng tiếp nhận anh Trương Văn Chí (37 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) nhập viện trong tình trạng bị đau bụng bên phải do cây dừa ngã đập vào bụng.

Bác sĩ hội chẩn nhận định anh Chí bị xuất huyết nội do vỡ gan, chảy máu ổ bụng nhiều nên anh Chí được cầm máu, khâu gan, khâu dạ dày và phúc mạc...

Anh Chí kể khi anh đốn gốc một cây dừa cao khoảng 3m, do bất cẩn, gốc cây ngã bật ngang đập vào bụng và đè lên người anh khiến anh bất tỉnh.

HOÀI THƯƠNG - NGUYỄN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên