23/11/2015 18:43 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân bị sốt xuất huyết gây chèn ép tim hiếm gặp

TỊNH NGỌC
TỊNH NGỌC

TTO - Chiều 23-11, bác sĩ Mạch Văn Quang, trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, cho biết bệnh nhân Trần Tuấn Quốc đã tỉnh và vài ngày nữa có thể xuất viện.

Bệnh nhân Quốc đã tỉnh sau khi được cứu sống từ căn bệnh hiếm gặp - Ảnh: Tịnh Ngọc

Theo thông tin từ khoa Hồi sức tích cực, chống độc, ngày 17-11, khoa này tiếp nhận bệnh nhân Trần Tuấn Quốc (24 tuổi, ở phường 4, TP Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng da nổi bông tím, thở nhanh và choáng.

Qua xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị rối loạn đông máu nghiêm trọng, tiểu cầu giảm thấp, tràn dịch màng ngoài tim gây ép tim cấp và có dương tính với sốt xuất huyết.

Các bác sĩ đã điều chỉnh đông cầm máu, truyền tiểu cầu thì đông cầm máu và tiểu cầu đã về mức bình thường. Sau đó, các bác sĩ chọc dịch màng ngoài tim. Hiện bệnh nhân đã t

Bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết trên thế giới mới chỉ có 2 ca mắc sốt xuất huyết Dengue gây chèn ép tim cấp tính được ghi nhận tại Mỹ (năm 2010)  và Ấn Độ (năm 2014).

TỊNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên