31/10/2015 17:22 GMT+7

Mỗi năm hơn 5.000 phụ nữ VN mắc ung thư cổ tử cung

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Thông tin được các bác sĩ cho biết tại hội thảo chuyên đề “Hành động ngay vì Phụ nữ VN - Phát hiện sớm HPV và nguy cơ ung thư cổ tử cung” vào ngày 31-10.

Chích văcxin ngừa ung thư cổ tử cung - Ảnh: N.C.T.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe, Trung ương Hội Liện hiệp Phụ nữ VN, chương trình giúp nâng cao kiến thức cho phụ nữ VN về ung thư cổ tử cung, giúp chị em nhận biết sớm hơn nguy cơ bệnh, tầm quan trọng của việc xét nghiệm tầm soát.

ThS.BS Lê Văn Hiền - Tổng thư ký Hội Phụ sản TP.HCM - cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư cổ tử cung, trong đó có HPV. HPV có hơn 100 chủng nhưng chỉ có 14 chủng được xem là có nguy cơ cao dẫn đến ung thư cổ tử cung.

Trong đó, chủng 16 và 18 là hai chủng nguy cơ cao nhất, gây nên 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Để tránh hậu quả đáng tiếc khi phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, chị em cần đi xét nghiệm tầm soát để phát hiện các chủng vi-rút HPV nguy cơ cao trong tế bào cổ tử cung, ngay cả khi chưa có biến đổi trên tế bào cổ tử cung và trước khi ung thư tiến triển.   

Hội thảo do Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và các đơn vị phối hợp tổ chức với 500 phụ nữ tham dự.                

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên