17/10/2015 08:13 GMT+7

Bộ Y tế họp khẩn giảm quá tải ở bệnh viện nhi

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Từ đây đến cuối năm 2015, tình hình dịch bệnh còn nhiều nguy cơ gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết.

Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực còn phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm; diễn biến thời tiết thất thường, phức tạp; tốc độ đô thị hóa tăng ở các tỉnh phía Nam dẫn đến phát sinh nhiều ổ lăng quăng của muỗi tại các công trường xây dựng, khu vực nhà trọ, lán trại; người dân và chính quyền còn chủ quan...

PGS.TS Trần Đắc Phu - cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - nhận định như trên tại hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm đường hô hấp do Bộ Y tế tổ chức chiều 16-10. Theo ông Phu, từ đầu năm 2015 đến nay cả nước có gần 47.000 ca mắc sốt huyết với 30 ca tử vong, đa số tập trung ở các tỉnh miền Nam, miền Trung.

Số mắc bệnh và tử vong do sốt xuất huyết đều tăng hơn cùng kỳ năm 2014. TP.HCM là địa phương có số ca mắc cao nhất nước (11.413 ca) nhưng Khánh Hòa lại “dẫn đầu” tỉ lệ người mắc trên 100.000 dân (hơn 233 ca bệnh/100.000 dân).

Riêng bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay có gần 36.800 ca mắc (5 ca tử vong), giảm mạnh số mắc so với cùng kỳ 2014 (58.811 ca). Một số bệnh dịch khác như sốt rét, bệnh dại, viêm não, sởi tuy giảm nhiều nhưng vẫn có 76 ca tử vong vì các bệnh này.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói đây là cuộc họp khẩn bàn biện pháp giảm mắc, giảm tử vong và giảm quá tải cho ba bệnh viện nhi ở TP.HCM và Hà Nội. Bà Kim Tiến đề nghị các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên