14/10/2015 08:51 GMT+7

Cứu sống người ngừng thở 
do sốc thuốc gây tê

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Ngày 13-10, GS Bùi Đức Phú, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị ngưng thở do sốc phản vệ thuốc gây tê.

Trước đó ngày 29-9, ông H.Đ.T. (64 tuổi, quê xã Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu do bị tai nạn giao thông với tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân được băng bó các vết thương, nhét gạc cầm máu mũi, tiêm thuốc giảm đau.

Khoảng 18g20 cùng ngày, khi phẫu thuật viên tiêm thuốc tê tại vết thương vùng mặt để khâu vết thương, bệnh nhân có biểu hiện tức ngực, co thắt thanh quản, toàn thân co cứng, mạch và huyết áp không đo được.

Kíp trực cấp cứu đã nhanh chóng hồi sức tim phổi, cho dùng thuốc chống rối loạn nhịp... Sau hai giờ nỗ lực cấp cứu, ông T. được hồi sức tim phổi thành công, tuy nhiên vẫn hôn mê sâu. Đến sáng hôm sau, ông T. đã tỉnh lại và không cần thở máy sau ba ngày được chăm sóc đặc biệt.

Hiện sức khỏe ông T. đã ổn định, có thể đi lại, trò chuyện bình thường.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên