15/09/2015 10:00 GMT+7

Mổ lấy thai do mẹ phỏng nặng

L.ANH
L.ANH

TT - Ca phẫu thuật diễn ra tối 12-9, thai phụ 31 tuổi (ở Hà Nội) đang mang thai 35 tuần.

Theo lời kể của người nhà, gia đình nạn nhân có cửa hàng sửa xe và do can xăng để trong cửa hàng bốc cháy, thai phụ bị phỏng tới 98% cơ thể, 35% là phỏng sâu. 

Các bác sĩ Bệnh viện 103 và Viện Bỏng quốc gia đã phối hợp cấp cứu, vừa cấp cứu phỏng vừa cấp cứu sản khoa.

Các bác sĩ quyết định mổ lấy thai sớm do khi nhiệt độ cơ thể mẹ tăng trên 400C sẽ ảnh hưởng hô hấp của em bé, trong khi bệnh nhân phỏng dễ nhiễm trùng và nhiệt độ cơ thể luôn cao hơn mức thân nhiệt thông thường.

Tai nạn cũng gây ảnh hưởng tuần hoàn, tử cung, bánh nhau... của mẹ. “Tiên lượng ca bệnh của người mẹ rất xấu.

Tuy nhiên sức khỏe bé sơ sinh đang ổn định và đây là điều may mắn”- một bác sĩ sản khoa của Bệnh viện 103 cho biết.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên