01/09/2015 10:38 GMT+7

Suy đa tạng 
vì tự uống rễ cây chữa bệnh tim

L.ANH
L.ANH

TT - Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị H. - 49 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội - đã vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai hôm 29-8 do uống rễ cây chưa xác định được loài để chữa bệnh tim.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng - trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, bà H. có tiền sử hẹp khít van hai lá, rung nhĩ, sau khi uống thuốc tây không đúng chỉ định và có cảm giác bệnh không đỡ, bà H. đã uống một số loại rễ và lá cây hiện chưa xác định được loài gì.

Khi vào viện hôm 29-8, bà H. đã suy gan, suy tim, suy thận, phải đặt nội khí quản để hỗ trợ thở.

Bác sĩ Dũng cũng cho biết ông thường gặp bệnh nhân suy thận mãn bị chuyển bệnh sang giai đoạn nặng hơn, phải lọc máu sớm hơn so với dự kiến do tự ý uống thuốc nam, thuốc bắc.

Bác sĩ Dũng nói người bệnh nghĩ thuốc từ cây lá thường lành, ít tác dụng phụ mà không để ý việc kết hợp các thuốc với nhau và theo chỉ định của thầy thuốc.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên