28/08/2015 09:49 GMT+7

40% học sinh THCS 
thành phố bị cận thị

L.ANH
L.ANH

TT - Cận thị đã tăng chóng mặt gần 10 lần nếu so sánh nhóm học sinh THCS những năm 1960 và hiện nay. Hiện tỉ lệ học sinh THCS ở khu vực TP bị cận thị xấp xỉ 40%.

Báo cáo của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế tại cuộc gặp với báo chí ngày 27-8 về bệnh học đường cho hay: ba căn bệnh học đường đáng ngại nhất hiện nay là cong vẹo cột sống, cận thị và các bệnh răng miệng.

Trong đó cận thị đã tăng chóng mặt gần 10 lần nếu so sánh nhóm học sinh THCS những năm 1960 và hiện nay. Hiện tỉ lệ học sinh THCS ở khu vực thành phố bị cận thị xấp xỉ 40%.

Theo ông Lỗ Văn Tùng (Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường), các thói quen như nhìn gần nhiều, tư thế học bài chưa phù hợp, trẻ ngủ ít và ít vận động, môi trường học tập không đủ ánh sáng, thiếu nơi vui chơi... có thể dẫn tới tình trạng trên.

Ngoài ra, theo điều tra mới nhất tại Hà Nội, tỉ lệ học sinh cong vẹo cột sống lên đến 18,9%, trong đó ngoại thành trên 21%, nội thành trên 16%.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên