29/07/2015 09:44 GMT+7

Mạng xã hội thúc đẩy hành vi ăn kiêng nguy hiểm?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of  Adolescent Health)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Adolescent Health)

TT - Thông qua việc lướt Facebook thường xuyên, những phụ nữ trẻ hay cố thực hiện chế độ ăn kiêng.

Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu thuộc khoa y Trường ĐH Bắc Carolina (Mỹ) cho biết họ đã tìm hiểu ảnh hưởng của những trang mạng xã hội đến những phụ nữ trẻ tuổi, trong đó tập trung khảo sát sự nhận thức và thực hiện những chế độ ăn kiêng nguy hiểm đến sức khỏe thông qua Facebook.

Khoảng 128 phụ nữ trong độ tuổi đại học tham gia một cuộc khảo sát trực tuyến về thói quen ăn uống và sự kết nối cảm xúc của họ qua Facebook.

Kết quả cho thấy những người thường xuyên kết nối và chia sẻ thông tin, hình ảnh, cảm xúc trên Facebook càng nhiều thường có khuynh hướng so sánh cơ thể mình với bạn bè và thực hiện “đến cùng” các biện pháp ăn kiêng nguy hiểm để có được cơ thể “như ý”.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Adolescent Health)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên