29/07/2015 16:38 GMT+7

Mỗi năm có 2,1 triệu người chết vì ô nhiễm không khí

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TTO - Con số báo động này được đưa ra tại hội thảo “Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong tình trạng hiện nay” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM tổ chức sáng 29-7.

Ô nhiễm môi trường tại những đô thị lớn như TP.HCM đã ở mức báo động - Ảnh: Thuận Thắng

Theo PGS-TS Nguyễn Lê Ninh, ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học - kỹ thuật - môi trường TP.HCM, Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM, mỗi năm thế giới có 2,1 triệu người chết vì ô nhiễm không khí (công bố của Viện Vật lý Mỹ - IOP). 

Các căn bệnh thường gặp do ô nhiễm không khí như: ung thư phổi, bệnh về đường hô hấp. Những nạn nhân này tập trung ở Đông Á và Nam Á.

Tại Việt Nam, số liệu từ các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản chiếm từ 6-10% dân số (6-8 triệu bệnh nhân). Nguyên nhân do tình trạng hút thước lá, thuốc lào và ô nhiễm môi trường.

Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, cần sự đồng lòng, hợp sức, thực hiện đồng bộ, làm đến nơi đến chốn của các cơ quan ban ngành, đoàn thể.

Theo GS-TS Nguyễn Ngọc Giao, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM, ý thức bảo vệ môi trường cần phải thay đổi, bắt đầu từ chính quyền.

Theo đó, ông Giao nhấn mạnh việc cần có chế tài với chính quyền làm không đúng, không hoàn thành nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc phải là nơi đưa ra “chế tài” đối với chính quyền, để chính quyền “không nói rồi để đó.”

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên