26/07/2015 21:25 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do thận vỡ đôi

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Chị B. trượt chân té vào mạn tàu, thận phải bị vỡ đôi, dập nát cực trên và một phần cực giữa, mất hơn một nửa lượng máu trong cơ thể.

Ngày 26-7, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết các bác sĩ của bệnh viện cùng bác sĩ trực tăng cường của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân bị sốc mất máu do chấn thương vỡ đôi thận phải.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị B. (44 tuổi, ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ). Trước lúc nhập viện, chị B. trượt chân té và bị đập mạnh hông vào mạn tàu.

Lúc được đưa đến bệnh viện ngày 25-7, bị B. ở trong tình trạng kích thích, mạch nhanh, thở nhanh, huyết áp tụt, da xanh tái nhợt, tiểu ra máu, bụng đau và gồng cứng, ấn đau nhiều vùng hông phải. Các bác sĩ trực đã hội chẩn và nhận định bệnh nhân bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín, kết quả siêu âm tại giường cho thấy bị chấn thương thận.

Do bệnh nhân bị mất hơn ½ lượng máu trong cơ thể, nên trong quá trình mổ cấp cứu đã truyền 8 đơn vị máu, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Trong quá trình phẫu thuật thấy thận phải bị vỡ đôi, dập nát cực trên và một phần cực giữa, các bác sĩ đã cắt thận phải.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, huyết áp ổn định, ống dẫn lưu bụng không ra máu thêm, bụng mềm.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên