04/07/2015 09:30 GMT+7

Cứu 2 bệnh nhân vỡ gan và bị đâm thấu ngực

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 4-7, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết các bác sĩ bệnh viện đã kịp thời cứu sống hai bệnh nhân vỡ gan và bị đâm thấu ngực.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng kịp thời cứu sống bệnh nhân - Ảnh: Đoàn Cường

Cả hai trường hợp này nếu không được cứu chữa kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Lê Văn C. (50 tuổi, trú Quế Sơn, Quảng Nam) được chuyển đến bệnh viện vào chiều 21-6 với chẩn đoán vết thương thấu ngực do bị dao đâm.

Thăm khám lâm sàng bệnh nhân vào viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh nhỏ, khó bắt. Vết thương ở khoang liên VII song song với xương sườn cạnh bờ T. xương ức khoảng 3cm đang phun ra nhiều máu, phát hiện có dịch màng tim khoảng 20mm.

Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, mở màng tim thấy có khoảng 250ml máu tươi và máu cục gây ép tim, vết thương ngay trên thất phải khoảng 1,5cm đang phun máu. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân ổn định sức khỏe.

Trường hợp thứ hai là đêm 29-6, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận trường hợp sinh viên H. (22 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) bị tai nạn giao thông. H. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng huyết áp tụt, mạch tăng, bụng trướng, đau nhiều ở hạ sườn phải, vỡ gan, có chấn thương bụng kín, ngực kín.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn, cho bệnh nhân chụp DSA CiTi mạch máu ổ bụng và phát hiện sự thoát mạch từ động mạch gan phải.

Các bác sĩ đã dùng phương pháp nút mạch (gắn liền vết nứt của mạch máu) điều trị cho bệnh nhân H. Bệnh nhân này được truyền đến 42 đơn vị máu. Sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiến triển tốt.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, phương pháp nút mạch là kỹ thuật y tế cao. Nếu trước đây những ca bệnh tương tự nguy cơ tử vong cao thì với kỹ thuật này sẽ giúp cứu sống nhiều bệnh nhân.

Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế đầu tiên triển khai phương pháp này tại Đà Nẵng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên