16/06/2015 18:30 GMT+7

Miền Bắc xuất hiện bốn bệnh nhi viêm não Nhật Bản

L.ANH
L.ANH

TTO - Đây là bốn bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản đầu tiên ở miền Bắc mùa hè năm nay được ghi nhận.

Trong đó, bé nhỏ tuổi nhất mới chưa đầy hai tuổi, bé lớn nhất 13 tuổi. Hiện các bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Hai bé (một ở Sơn La, một ở Nghệ An) đang trong tình trạng hôn mê, hai bé này đều không rõ về tiền sử tiêm chủng.

Viêm não Nhật Bản là bệnh thường gặp ở miền Bắc giai đoạn từ tháng 5-8 hàng năm. Năm 2014 số ca mắc viêm não Nhật Bản đã tăng 35% so với cùng kỳ 2013, trong đó tại Sơn La đã xuất hiện một số chùm ca bệnh với hàng chục trẻ mắc và 10 trẻ trong đó đã tử vong.

Năm 2015, dịch có dấu hiệu đến muộn hơn, trong suốt tháng 5 và giai đoạn đầu tháng 6 không ghi nhận bệnh nhân viêm não Nhật Bản, chỉ xuất hiện bệnh nhi viêm não virus các thể.

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên vắc xin viêm não Nhật Bản B được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên, miễn phí theo lịch tiêm mũi 1 vào thời điểm trẻ 1 tuổi, mũi 2 sau mũi 1 từ 1-2 tuần và mũi 3 sau mũi 2 khoảng 1 năm.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm, GĐ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết năm 2014 số ca mắc viêm não Nhật Bản ở Hà Nội có tăng so với cùng kỳ, Hà Nội đã đưa vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B vào tiêm chủng thường xuyên từ tháng 4, với hai đợt tiêm vào 10 ngày đầu tháng và 10 ngày cuối tháng.

Theo ông Cảm, các tỉnh thành khác đều cũng đã tiêm viêm não Nhật Bản B thường xuyên từ tháng 5 và 6 này.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên