09/06/2015 09:42 GMT+7

Phẫu thuật tim cho thai phụ mang thai 31 tuần

 THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa phẫu thuật cho thai phụ N.T.N.T., 26 tuổi, ở Tây Ninh, có thai khoảng 31 tuần tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.

Chiều 8-6, ThS.BS Nguyễn Thái An, trưởng khoa hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cho thai phụ N.T.N.T., 26 tuổi, ở Tây Ninh, có thai khoảng 31 tuần tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.

Trước đó sáng 5-6, chị T. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau siêu âm tim, chị T. được chẩn đoán bị phình động mạch chủ, bóc tách động mạch chủ cấp tính Stanford A, DeBakey I, hở van động mạch chủ trung bình đến nặng, hội chứng Marfan.

Do đây là thai phụ nên các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã mời các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương sang hội chẩn.

Ngày 6-6, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương mổ bắt con cho thai phụ ngay tại phòng mổ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Một bé trai nặng 1,9kg ra đời, được chuyển về Bệnh viện Hùng Vương chăm sóc. Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cho chị T..

Theo bác sĩ Thái An, đây là một thai kỳ không tầm soát được bệnh lý tim mạch. Do vậy, bác sĩ Thái An khuyên phụ nữ trước khi quyết định sinh con nên đi siêu âm tim ít nhất một lần.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên