04/06/2015 11:39 GMT+7

15% người trưởng thành ở TP.HCM béo phì

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Các nhà khoa học Trường ĐH Tôn Đức Thắng ước tính như vậy khi vừa tìm ra một ngưỡng tỉ trọng mỡ toàn thân để chẩn đoán béo phì.

Nghiên cứu thực hiện trên 1.200 người được chọn ngẫu nhiên tại TP.HCM. Nhóm nghiên cứu đã dùng công nghệ DXA đo lượng mỡ và tính toán tỉ trọng mỡ của mỗi cá nhân.

Qua phân tích mối tương quan giữa tỉ trọng mỡ và tỉ trọng cơ thể (BMI), nhóm nghiên cứu xác định tỉ trọng mỡ trên 30% ở nam giới và trên 40% ở nữ giới nên được chẩn đoán là béo phì.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, người có BMI (được tính bằng cách lấy trọng lượng cơ thể chia cho chiều cao bình phương) bằng hoặc trên 30 là béo phì.

Bác sĩ Hồ Phạm Thục Lan, chủ trì nghiên cứu, cho rằng nếu căn cứ vào BMI chỉ 1% người trưởng thành ở TP.HCM là béo phì, nhưng  nếu căn cứ vào ngưỡng tỉ trọng mỡ toàn thân thì có đến 15% người trưởng thành ở TP.HCM là béo phì. 

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên