28/05/2015 15:04 GMT+7

Kẹp dây rốn trễ sẽ tốt hơn

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JAMA Pediatrics)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JAMA Pediatrics)

TT - Sau khi trẻ chào đời, nếu việc kẹp dây rốn được thực hiện trễ hơn khoảng ba phút có thể giúp sự phát triển tâm thần vận động của trẻ tốt hơn về sau.

Đó là kết luận mới từ các nhà khoa học Thụy Điển qua phân tích 260 trẻ. Những em bé này được sinh cùng một bệnh viện và phân ngẫu nhiên vào hai nhóm từ ngay sau sinh: kẹp dây rốn 10 giây sau sinh và kẹp dây rốn 3 phút sau sinh.

Đánh giá sự phát triển tâm thần vận động thời điểm 4 tuổi cho thấy không có sự khác nhau về chỉ số thông minh giữa hai nhóm nhưng trẻ được kẹp dây rốn trễ có kỹ năng vận động và hành vi tốt hơn.

Tác giả nghiên cứu cho rằng trẻ được kẹp dây rốn trễ vẫn có thể nhận thêm ít máu từ bánh nhau sau sinh, đây là một trong những nguồn dưỡng chất chứa nhiều chất sắt giúp phòng tình trạng thiếu sắt.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JAMA Pediatrics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên