25/05/2015 08:12 GMT+7

Hơn 1/3 trẻ em biếng ăn

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Chứng biếng ăn, kén ăn, sợ ăn rất thường gặp ở trẻ 15 - 36 tháng tuổi, có thể kéo dài đến tuổi đi học và thiếu niên nếu không có biện pháp giải quyết triệt để.

Tại VN có khoảng 35% trẻ em biếng ăn và đây là mối quan tâm, lo lắng của rất nhiều phụ huynh khi đưa con đến phòng khám nhi của bệnh viện.

Bác sĩ Huỳnh Thị Duy Hương, phòng khám nhi Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết như vậy tại hội thảo “Nền tảng khoa học mới cho quản lý và điều trị chứng biếng ăn của trẻ em” tổ chức ngày 24-5.

Theo bác sĩ Duy Hương, biếng ăn lâu ngày khiến trẻ bị thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng sự phát triển trí tuệ và tầm vóc trẻ khi trưởng thành.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh còn ép trẻ ăn, nôn nóng muốn trẻ phải hết biếng ăn ngay, chưa biết tạo một bữa ăn gia đình đúng nghĩa để trẻ thích thú với việc ăn uống.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên