02/05/2015 19:36 GMT+7

Hơn 30% người dân TP.HCM bị đau mãn tính

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy - tổng thư ký Hội Đau TP.HCM - cho biết như vậy tại hội nghị khoa học “Các phương pháp điều trị đau can thiệp” ngày 2-5.

Hội nghị do Hội Đau TP.HCM và Bệnh viện Sài Gòn - Ito phối hợp tổ chức.

Theo bác sĩ Thanh Thủy, nghiên cứu trên 1.100 cư dân TP.HCM trong năm 2012-2013 cho thấy tỉ lệ đau mãn tính tại TP là 30,73%, tương đương hơn 3 triệu dân TP mắc chứng đau này.

Vị trí đau phổ biến nhất là khớp gối với tỉ lệ gần 37%, đau thắt lưng hơn 30%, đau vùng đầu mặt hơn 15%...

Trong số người bị đau mãn tính có hơn 59% chịu đựng mức độ đau từ vừa đến dữ dội, nhưng chỉ có gần 63% bệnh nhân đi khám bệnh.

Bác sĩ Thanh Thủy cho biết thêm đau mãn tính gây nhiều ảnh hưởng bất lợi trong mọi sinh hoạt, vận động, tâm lý, tình cảm của bệnh nhân và việc điều trị các chứng đau này rất khó khăn và phức tạp.

Đây là một trong những vấn đề sức khỏe cần được quan tâm, nhưng hiện nay số bác sĩ chuyên khoa đau còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên