02/04/2015 08:41 GMT+7

​Phát triển công nghệ điều trị nghiện chất ở VN

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Ngày 1-4, Trường đại học Y dược TP.HCM tổ chức lễ khánh thành văn phòng Trung tâm Chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV.

Virus HIV. Ảnh minh họa.

Theo TS Đỗ Văn Dũng - phó hiệu trưởng Trường đại học Y dược TP.HCM, nhiệm vụ chính của trung tâm là đào tạo nhân lực cho các trung tâm điều trị cai nghiện tại phía Nam, phục vụ công tác phòng chống HIV.

Ngoài ra, trung tâm còn nghiên cứu, phát triển những công nghệ điều trị các chất gây nghiện như morphine, heroine, methamphetamine, rượu...

Trung tâm được ra đời đáp ứng cho công tác đào tạo nhân lực điều trị nghiện chất theo yêu cầu của Bộ Y tế và nằm trong dự án do Trường đại học Y dược TP.HCM phối hợp với Đại học Y Hà Nội và Đại học California (Hoa Kỳ) thực hiện với sự tài trợ của chương trình cứu trợ khẩn cấp AIDS của tổng thống Hoa Kỳ.

 

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên