31/03/2015 08:41 GMT+7

Guinea đóng cửa biên giới với Sierra Leone vì Ebola

T.VY
T.VY

TTO - Bùng phát từ năm ngoái, đến nay dịch Ebola đã giết chết hơn 10.300 người, đa số ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Dịch Ebola vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn ở Tây Phi - Ảnh: Reuters

Hôm nay 31-3, Guinea bắt đầu đóng cửa biên giới với Sierra Leone trong một nỗ lực nhằm dập tắt dịch Ebola.

Liberia hiện đã thoát dịch Ebola, số ca bệnh ở Sierra Leone cũng suy giảm đáng kể trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Guinea sau hơn một năm, và chính quyền Guinea đang tăng cường các nỗ lực để loại bỏ căn bệnh này.

Cuối tuần qua, Tổng thống Guinea Alpha Conde thông báo các biện pháp khẩn cấp sẽ được "tăng cường" trong 45 ngày tới ở năm huyện, trong đó có một số huyện nằm dọc biên giới Sierra Leone. Trong số các biện pháp này có việc đóng cửa biên giới với Sierra Leone. 

Người phát ngôn Chính phủ Sierra Leone nói họ không nhận được thông báo đóng cửa biên giới từ phía Guinea.

Theo ghi nhận của AFP, việc đóng cửa đột ngột này đã khiến nhiều người bất ngờ, một số người Guinea bị kẹt lại cửa khẩu sau khi đi du lịch Sierra Leone về.

Trước đó, chính quyền Guinea đã giám sát những người nhập cảnh vào nước này có các triệu chứng nhiễm Ebola nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên