06/03/2015 08:15 GMT+7

​Mổ lấy bé trai từ mẹ bị tai nạn lòi nhau thai

A.LỘC
A.LỘC

TT - Ngày 5-3, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết sau khi phẫu thuật lấy bé sơ sinh ra ngoài, tình trạng hai mẹ con sản phụ bị lòi nhau thai do tai nạn lao động đã tạm thời ổn định.

Sáng 4-3, sản phụ N.T.H.M. (24 tuổi, ngụ tại P.Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang mang thai khoảng 38 tuần, được người nhà đưa vào viện với một vết thương ở bụng phải, trên vết thương lòi một cục màu đỏ chừng 2-3 phân, bệnh nhân mất máu khá nhiều.

Theo người nhà, chị H.M. bị mảnh gỗ đâm vào bụng trong lúc đang cưa gỗ tại xưởng của gia đình.

Theo bác sĩ Vũ Thị Oanh - trưởng khoa sản 1 Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, lúc mới nhập viện sản phụ còn khá tỉnh táo, nhưng sau đó bệnh nhân có dấu hiệu bị choáng, có khả năng bị xuất huyết nội và bị thương ở nội tạng, buộc kíp trực phải đưa sản phụ vào buồng cấp cứu mổ lấy thai nhi khi chưa kịp làm các xét nghiệm.

Đến 11g10 cùng ngày, ca phẫu thuật kết thúc, bé trai nặng 3kg được đưa ra khỏi bụng mẹ.

 

A.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên