01/02/2015 09:10 GMT+7

​Cân nhắc cho trẻ dưới 12 tuổi chơi bóng bằng đầu

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Neurology)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Neurology)

TT - Không thể phủ nhận bóng đá hay bóng bầu dục là những môn thể thao được nhiều người yêu thích.

Bóng bầu dục là môn thể thao được yêu thích ở Mỹ. Trong ảnh: pha tranh chấp bóng của học sinh một trường trung học Mỹ - Ảnh: trandzung/vnphoto.net
Bóng bầu dục là môn thể thao được yêu thích ở Mỹ. Trong ảnh: pha tranh chấp bóng của học sinh một trường trung học Mỹ - Ảnh: trandzung/vnphoto.net

Tuy nhiên, việc cho trẻ chơi những môn thể thao này cần được cân nhắc. Những ảnh hưởng nhất định về mặt thần kinh do chơi bóng bằng đầu đối với những trẻ dưới 12 tuổi là có cơ sở dựa trên một nghiên cứu vừa được công bố.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Y khoa Boston (Mỹ) đã đánh giá khả năng nhớ và kỹ năng suy nghĩ của 42 cựu cầu thủ, tuổi 40-69, từng tham gia các vòng đấu của Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL). Một nửa số người này đã bắt đầu chơi bóng sớm khi còn rất nhỏ tuổi (dưới 11 tuổi).

Kết quả cho thấy, những người chơi bóng sớm có điểm số các bài kiểm tra chức năng thần kinh kém hơn những người bắt đầu chơi bóng muộn hơn (sau 12 tuổi). Điều này vẫn đúng sau khi loại trừ các yếu tố gây nhiễu như tuổi tác, thời gian chơi bóng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tuy chỉ là kết quả một chiều và cần nhiều nghiên cứu để khảo sát mối quan hệ nhân quả, nhưng đã cung cấp thêm một bằng chứng cho thấy não của trẻ rất dễ bị tổn thương trong thời thơ ấu và cần được bảo vệ, chăm sóc một cách tích cực.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Neurology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên