19/09/2014 08:11 GMT+7

​Ghép tế bào gốc điều trị bại não cho bệnh nhi

L.ANH
L.ANH

TT - GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Vinmec, cho biết trong sáu tháng qua đã có 70 bệnh nhi được ghép tế bào gốc điều trị bại não.

Theo đó, bệnh nhi sẽ được tiêm tế bào gốc tự thân lấy từ tủy xương bốn lần trong quá trình điều trị. 

Qua tái khám đợt gần nhất với bé B.D.N., 19 tháng tuổi ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, bệnh nhi đầu tiên được điều trị bằng phương pháp này, ông Liêm cho biết sau sáu tháng điều trị bệnh nhi đã có những tiến bộ về tinh thần như có tương tác với người thân, về thể chất không còn xuất hiện các cơn co cứng, người bị co rút và gồng cứng như trước.

Bệnh nhi sẽ được tập phục hồi chức năng tại nhà sau khi kết thúc quá trình điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Liêm, thời gian qua bệnh viện đã ứng dụng liệu pháp tế bào gốc để điều trị cho người liệt sau tai nạn, ghép tế bào gốc điều trị bại não ở trẻ em và bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ. 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên