Không nên tự mua thuốc uống mà cần đến gặp bác sĩ để được khám, điều trị và tư vấn - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ |
Uống thuốc được hai giờ, người nhà phát hiện bệnh nhân lơ mơ nên đưa vào viện. Sau khi được hồi sức tích cực, bệnh nhân tỉnh lại và huyết áp ổn định.
Bệnh nhân làm các xét nghiệm tầm soát nhưng không phát hiện bất thường nên được cho xuất viện.
Đây là trường hợp choáng phản vệ do thuốc. Cơ thể mỗi người phản ứng khác nhau với cùng một loại thuốc, khi dùng chung nhiều loại thuốc với nhau nguy cơ phản ứng dị ứng thuốc càng cao hơn.
Biểu hiện phản ứng dị ứng thuốc rất đa dạng: nổi mẩn đỏ, ngứa, viêm da dị ứng, đau bụng, khó thở... nặng nhất là choáng phản vệ như trường hợp bệnh nhân trên.
Thuốc nào cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng thuốc. Thường gặp nhất là các thuốc kháng sinh, điều trị viêm khớp, gút, chống động kinh, thuốc điều trị đái tháo đường nhóm sulfamid...
Khi đang dùng thuốc, nếu gặp các triệu chứng bất thường, người bệnh phải ngừng thuốc ngay và đến bệnh viện.
Tốt nhất khi cơ thể gặp vấn đề về sức khỏe, chúng ta không nên tự mua thuốc uống mà cần đến gặp bác sĩ để được khám, điều trị và tư vấn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận