15/05/2014 13:12 GMT+7

Nối thành công cánh tay bị khỉ nổi điên cắn nát

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TTO - Sáng 15-5, bác sĩ Nguyễn Minh Thu - phó khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiến hành nối thành công cánh tay một thanh niên bị khỉ cắn nát.

oN1IsVGP.jpgPhóng to
Anh Tuấn đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sáng 15-5 - Ảnh: C.Thành

Anh thanh niên bị khỉ cắn nát tay là anh Hồ Phạm Tuấn (sinh năm 1991) ngụ tại Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Theo anh Tuấn, đây là con khỉ đuôi lợn giống đực nặng hơn 20 kg được anh nuôi 8 năm nay.

Chiều 14-5, khi đang cho khỉ ăn thì con vật bất ngờ nổi điên lao vào cắn xé từ khuỷu tay tới cánh tay phải anh Tuấn.

Theo bác sĩ Thu, đây là ca tiểu phẫu phức tập đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng liên quan tới động vật cắn nát tay người. Vết thương khỉ cắn phức tạp, có kích thước rộng 10 x 12cm, cánh tay bị cắn nát đứt hết động mạch quay và động mạch chủ, bị đứt toàn bộ hệ thống gân gấp vùng cánh tay.

Ca tiểu phẫu kéo dài gần 5 giờ ngay khi nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, tới trưa cùng ngày tay phải anh Tuấn đã có dấu hiệu hồng trở lại, bàn tay có thể cử động nhẹ.

Được biết, sau khi cắn chủ nuôi, con khỉ đã nhảy vào khu rừng gần nhà.

Công an xã Hiệp Thạnh đã ráo riết truy tìm con khỉ quanh khu vực nhà anh Tuấn vì lo sợ con vật làm bị thương nhiều người khác.

Đến 17 giờ ngày 14-5, công an xã Hiệp Thạnh đã dùng súng điện bắn hạ con khỉ sau hơn 2 giờ tìm kiếm cùng người dân quanh vùng.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên