05/01/2013 02:31 GMT+7

Cấm người mẫu quá gầy trình diễn

HÀ AN (Theo Slate.fr)
HÀ AN (Theo Slate.fr)

TT - Israel trở thành nước đầu tiên trên thế giới áp dụng đạo luật cấm các người mẫu “trơ xương” trình diễn và xuất hiện trên truyền thông với mục đích chống lại chứng biếng ăn.

tOANM1l8.jpgPhóng to
Những người mẫu “mình hạc xương mai” như thế này bị cấm trình diễn ở Israel Ảnh: Lady.ru

Luật mới có hiệu lực vào ngày 1-1-2013 và nêu rõ nếu chỉ số khối cơ thể (BMI) của người mẫu nam và nữ thấp hơn 18,5, đồng nghĩa với thân hình quá gầy, sẽ không được biểu diễn trước công chúng. Tất cả người mẫu buộc phải trình một báo cáo y khoa của ba tháng gần nhất chỉ ra tình trạng sức khỏe tốt và BMI đáp ứng với luật hiện hành thì mới được làm việc.

Những ai quảng cáo hoặc tổ chức trình diễn cho các người mẫu gầy “trơ xương” đều bị phạt, ngay cả hình ảnh có sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa. Tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới ghi rõ một phụ nữ cao 1,72m thì cân nặng không được dưới 54kg, nếu không họ bị đánh giá là suy dinh dưỡng.

Báo Jerusalem Post cho biết ở Israel hằng năm có khoảng 1.500 người là nạn nhân của chứng bệnh biếng ăn và khoảng 5% trong số họ tử vong.

HÀ AN (Theo Slate.fr)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên