30/12/2012 12:57 GMT+7

Pakistan: ngộ độc xirô ho, 33 người chết

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Nhà chức trách Pakistan đang mở cuộc điều tra sau khi có ít nhất 33 người chết chỉ trong ba ngày qua nghi do ngộ độc xirô ho. 54 người khác dùng xirô ho cũng bị ngộ độc và đang được điều trị tại bệnh viện.

7IwCyf14.jpgPhóng to
Ít nhất 33 người chết tại Pakistan nghi do ngộ độc xirô ho - Ảnh: The Nation

Quan chức địa phương Abdul Jabbar Shaheen cho biết các trường hợp tử vong xảy ra tại thành phố miền đông Gujranwala và các làng gần đó.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong dạ dày các nạn nhân đều có dextromethorphan, một chất dẫn xuất morphine tổng hợp được dùng trong xirô ho, có thể gây ảo giác nếu dùng với lượng lớn.

Hiện các nhà điều tra đang làm rõ xem liệu các nạn nhân chết do dùng quá liều hay do loại xirô ho này có vấn đề gì.

Trước đó hồi tháng 11, 23 người ở thành phố Lahore gần đó đã thiệt mạng sau khi uống một loại xirô ho chất lượng kém được bán dưới tên gọi Tyno. Các nạn nhân khi đó cũng được cho là đã uống xirô ho liều cao.

Theo Shaheen, trong vụ việc mới nhất ở Gujranwala, họ nhận thấy các nạn nhân uống nhiều loại xirô ho khác nhau chứ không phải một loại duy nhất và họ đang nỗ lực điều tra.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên