27/10/2012 04:27 GMT+7

Châu Âu tạm cấm lưu hành văcxin ngừa cúm Novartis

HÀ AN (Le Figaro)
HÀ AN (Le Figaro)

TT - Ý, Thụy Sĩ và Áo đồng loạt tạm cấm lưu hành văcxin ngừa cúm của Tập đoàn dược Novartis (Thụy Sĩ) vì nghi ngờ có những tạp chất hiện diện trong ống thuốc do hãng này sản xuất.

Hãng dược Roche có nguy cơ bị phạt kỷ lục

2wMhp2PL.jpgPhóng to
Văcxin ngừa cúm Aggripal và Fluad của Novartis bị cấm lưu hành ở nhiều nước châu Âu - Ảnh: Journaldujura.ch

Hai loại thuốc ngừa cúm dưới tên thị trường Aggripal và Fluad bị phát hiện có các hạt màu trắng bất thường trong ống thuốc. Cơ quan Dược phẩm quốc gia Ý đã quyết định cần xét nghiệm đánh giá thêm về chất lượng và độ an toàn của các lô thuốc văcxin trên. “Việc kiểm tra nhằm đề phòng trường hợp thuốc gây tác dụng phụ đáng tiếc” - Bộ Y tế Ý chia sẻ trong một cuộc họp báo.

Trong khi đó tại Thụy Sĩ, Cơ quan Dược quốc gia Swissmedic đã ra lệnh ngừng bán và sử dụng văcxin của Novartis cho đến khi có các thử nghiệm khẳng định về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Novartis đang phải đối mặt với khó khăn khi hàng loạt nước ở châu Âu cũng tạm cấm phân phối các sản phẩm của họ.

HÀ AN (Le Figaro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên