27/04/2011 02:14 GMT+7

Thái cực quyền tốt cho bệnh nhân suy tim

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Archives of Internal Medicine)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Archives of Internal Medicine)

TT - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học Harvard, Mỹ thực hiện ở 100 bệnh nhân bị giảm chức năng co bóp của tim, cho thấy các bài tập thái cực quyền có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân bị suy tim.

Trước nay, những bệnh nhân bị suy tim mãn tính thường được khuyên nên hạn chế vận động thể lực nhưng không nên hạn chế quá mức. Các nhà khoa học đã chia bệnh nhân thành hai nhóm: 50 người thực hiện các bài tập thái cực quyền, 50 bệnh nhân còn lại không tập. Kết quả sau 12 tuần ghi nhận được nhóm bệnh nhân có tập đã cải thiện được khả năng vận động và cảm xúc so với nhóm không tập.

Tác giả nghiên cứu cho rằng môn thái cực quyền không những có lợi cho bệnh nhân suy tim mà còn cho nhiều nhóm bệnh khác.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Archives of Internal Medicine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên